Đời sống - Xã hội

Dân quân Kỳ Sơn giúp nông dân thu hoạch nông sản

19:43, 28/03/2024
Nhân Kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống lực lượng dân quân tự vệ Việt Nam (28/3/1935 – 28/3/2024), trong 2 ngày 27 và 28 tháng 3, lực lượng dân quân tự vệ xã Hữu Kiệm và Đại đội cơ động C1 huyện Kỳ Sơn điều động nhân lực hỗ trợ người dân thu hoạch và vận chuyển sắn về tiêu thụ.
Lực lượng dân quân tự vệ xã Hữu Kiệm giúp dân thu hoạch các diện tích sắn.
Lực lượng dân quân tự vệ xã Hữu Kiệm giúp dân thu hoạch các diện tích sắn.

Hoạt động nhằm hỗ trợ và giúp đỡ các hộ dân trên địa bàn xã Hữu Kiệm thu hoạch các diện tích sắn trên đất dốc, kịp xuất bán đúng thời vụ và đạt năng xuất cao, tạo thu nhập cho các hộ dân trồng Sắn trên địa bàn.

Sắn cũng như nhiều nông sản khác chủ yếu được người dân trồng trên các triền núi dốc, công tác vận chuyển gạp nhiều khó khăn
Sắn cũng như nhiều nông sản khác chủ yếu được người dân trồng trên các triền núi dốc, công tác vận chuyển gạp nhiều khó khăn

Trong 2 ngày 27 và 28 tháng 3, lực lượng dân quân tự vệ xã Hữu Kiệm và Đại đội cơ động C1 huyện Kỳ Sơn đã điều động 15 cán bộ, chiến sĩ giúp các hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo, hộ gia đình khó khăn, gia đình neo người, thu hoạch và vẩn chuyển sắn về kịp bán cho thương lái thu mua.

Các lực lượng giúp các gia đình thuộc diện hộ nghèo thu hoạch nông sản.
Các lực lượng giúp các gia đình thuộc diện hộ nghèo thu hoạch nông sản.

Đây cũng là mô hình “Dân vận khéo” dân quân tự vệ giúp dân phát triển kinh tế của lực lượng dân quân tự vệ xã Hữu Kiệm. Qua đó, phát huy sức mạnh tổng hợp của nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị và nâng cao chất lượng công tác quốc phòng, quân sự địa phương.

Lữ Phú

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện